Triển lãm tôn vinh danh họa Kizimir Malevich tại Belarus

Bích Vân-Thứ hai, ngày 06/01/2014 14:37 GMT+7

Belarus đã tổ chức riêng một triển lãm để vinh danh họa sỹ tài năng Kizimir Malevich  tại thành phố Vitebsk.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm kể từ khi danh họa tiên phong trong trường phái nghệ thuật siêu việt Kizimir Malevich cho ra đời tác phẩm Black Square. Triển lãm diễn ra tại bảo tàng lịch sử đặt tại thành phố Vitebsk.

‘ Một góc trưng bày trong triển lãm. (Ảnh: VTV Online)

Tuy bức Black Square đang được trưng bày tại Tretyakov, Matxcova nhưng theo các sử gia nghệ thuật thì chính Vitebsk - nơi họa sỹ sống từ năm 1919-1922 mới là cảm hứng để tạo nên kiệt tác Black Square.

Bức tranh là tuyên ngôn hình ảnh cho trường phái nghệ thuật siêu việt, dù thời điểm ra đời nó gặp phải những tranh cãi lớn trong giới nghệ thuật. Kizimir Malevich (1879-1935). Ngoài bức Black Square, ông để lại một khối di sản hội họa đồ sộ, trong đó có những bức tranh được mua với giá đến 60 triệu USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước