Để Đảo Ngọc không thành Đảo Rác!

Tùng Thư (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 19:17 GMT+7

VTV.vn - Thu gom rác, phân loại rác hay phát quang cả đoạn đường dài để trồng hoa là một số sáng kiến đang được người dân đảo Phú Quốc thực hiện để giữ gìn môi trường cho Đảo Ngọc.

Câu chuyện về rác thải đại dương và đảo rác thực sự là vấn đề mắt thấy tai nghe khi mà hè đã đến, người người nhà nhà đi biển. Sau dịch bệnh, Phú Quốc đang đón 1 lượng lớn khách du lịch nội địa. Thời điểm này, lại là mùa gió Tây Nam hoạt động đẩy rác vào, Phú Quốc đang phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp, không để Đảo Ngọc thành Đảo Rác.

Từ trước đến nay, đến Phú Quốc, bạn chỉ quan tâm đến hai mùa mưa nắng thì thời gian gần đây, trước khi đặt phòng, hãy xem nơi ở của bạn là ở bờ biển phía Đông hay bờ biển phía Tây để biết rằng nơi ấy sẽ chịu mùa rác gió chướng hay mùa rác gió nồm.

Để Đảo Ngọc không thành Đảo Rác! - Ảnh 1.

Bãi biển Phú Quốc ngập rác thải nhựa.

Nước biển Phú Quốc thì vẫn trong xanh, nhưng càng trong xanh càng nhìn rõ rác. Hàng trăm mét bờ biển đều thấy rõ rác mà phần nhiều là rác nhựa. Người dân ở đây gọi rác này là rác ngoại bởi đó là rác từ ngoài biển của Hà Tiên, Campuchia, thậm chí Thái Lan, tấp vào bờ.

Trong mùa đón rác, trong các tour lặn biển, thay vì ngắm san hô, du khách hoàn toàn có thể bắt gặp những vật thể vốn không phải là của biển mà là rác.

Đứng trước vấn nạn về rác, không phân biệt một ai, từ người dân đến doanh nghiệp trên đảo đều tìm cách để Phú Quốc không bị gán cho cái tên mới, hòn đảo rác nhựa chứ không còn là hòn đảo ngọc. Ở xóm của cô ba Đào, để giảm bớt việc vứt rác xuống biển, mọi người đã đóng góp để thu gom rác và phân loại rác nhiều hơn.

Một sáng kiến khác khá thú vị để giảm rác nhựa bị vứt bừa bãi chính là con đường trồng hoa. Đoạn đường dài khoảng 5km đã được phát quang khiến cho những người vứt rác bừa bãi phải e ngại. Rác nhựa vì thế không có cơ hội trôi xuống biển.

Theo số liệu của tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF, mỗi ngày, 150 tấn rác được thải ra ở Phú Quốc, trong đó có đến 30 tấn rác nhựa nhưng chỉ 1/3 số đó là nằm ở các bãi rác.

Có thể thấy một vài ví dụ trong công việc giảm thiểu rác nhựa tuy còn ít nhưng đó cũng là dấu hiệu đáng mừng cho một xu thế mới tại Phú Quốc, nỗ lực thoát khỏi cảnh hai mùa rác.

WWF công bố báo cáo về vấn nạn xả rác thải nhựa ra biển tại châu Á WWF công bố báo cáo về vấn nạn xả rác thải nhựa ra biển tại châu Á Dùng rác thải nhựa làm gạch Dùng rác thải nhựa làm gạch Lý Sơn hạn chế sử dụng rác thải nhựa Lý Sơn hạn chế sử dụng rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước