Mỗi ngày có 33.000 trẻ em kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/07/2020 20:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2020 vừa được công bố sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo này do Quỹ dân số Liên hợp quốc thực hiện.

Một trong những con số đáng chú ý là mỗi ngày, trên thế giới có 33.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi bị ép buộc kết hôn.

Kết hôn khi chưa đủ tuổi là một trong 19 vấn đề nổi cộm, vi phạm quyền con người mà Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới năm nay chỉ ra. Còn có những vấn đề nghiêm trọng khác như cắt bỏ bộ phận sinh dục của trẻ em gái, định kiến khắc nghiệt với con gái vì ưa thích con trai.

Tại Việt Nam, báo cáo chỉ ra vấn đề nổi cộm là tư tưởng trọng nam khinh nữ, dẫn đến lựa chọn giới tính khi sinh. Ước tính Việt Nam mỗi năm thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái. Quỹ dân số Liên hợp quốc nhấn mạnh, 3 từ khóa quan trọng để thay đổi tình trạng này là: Tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hàng trăm triệu trẻ em đứng trước nguy cơ bị ép kết hôn Hàng trăm triệu trẻ em đứng trước nguy cơ bị ép kết hôn

VTV.vn - Nếu không có chính sách bảo vệ trẻ em gái, đến năm 2030 sẽ có khoảng 950 triệu bé gái bị ép kết hôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước