20/3 là Ngày Quốc tế về rừng. Hiện trên Trái đất có gần 1 tỷ người đang sống phụ thuộc vào các loại thực phẩm từ rừng nhưng rừng lại đang ngày càng trở nên nghèo kiệt vì bị tàn phá. Vì vậy, trồng rừng, bảo vệ rừng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp phục hồi và tăng cường hệ sinh thái, bảo vệ sức khỏe con người. Đây cũng là thông điệp của Ngày quốc tế về rừng năm nay.
Rừng nguyên sinh là nơi lưu giữ và bảo tồn rất nhiều giá trị sinh học của động, thực vật. Khu rừng tại Xóm Thông Khe, có diện tích khoảng 600 ha được Tổ bảo vệ rừng cộng đồng xóm bảo vệ nghiêm ngặt.
Tổng diện tích đất có rừng của Hòa Bình là gần 300.000 ha. Trong đó, hơn 1/2 là rừng tự nhiên. Xác định rừng có vai trò quan trọng, ngoài việc bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỉnh Hòa Bình còn phối hợp thực hiện nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh diện tích rừng nghèo, kiệt, nhằm tăng độ che phủ rừng và tạo sinh kế cho bà con.
Quản lý rừng bền vững và sử dụng tài nguyên rừng hiệu quả là chìa khóa quan trọng để phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Với hơn 14 triệu ha rừng hiện có, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong việc tham gia vào thị trường carbon.
Các hành động cụ thể như trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sẽ góp phần làm giàu rừng và đa dạng sinh học. Sự tươi tốt của rừng đem lại nguồn sống, sức khỏe, sự phát triển thịnh vượng và bền vững.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!