Nguy cơ ung thư ở trẻ thụ tinh từ phôi đông lạnh

Bích Thảo (VTV8), icon
06:03 ngày 14/12/2019

VTV.vn - Quá trình làm đông lạnh, tan phôi thai cùng những hóa chất sử dụng kèm khiến cấu trúc gen thay đổi, làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư ở trẻ.

Hình ảnh phôi được chuyển đông lạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Đây là kết luận dựa trên phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn một triệu trẻ em Đan Mạch vừa được đăng trong tạp chí American Medical Asociation. Theo kết quả phân tích, nhóm trẻ được sinh ra từ phương pháp chuyển phôi nhân tạo chỉ chiếm 0,3%, nhưng tỷ lệ mắc ung thư từ nhỏ lại chiếm 0,6%, đặc biệt là ung thư máu, u nguyên bào thần kinh, ung thư não.  

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu không phát hiện thấy nguy cơ ung thư từ các phương pháp thụ thai khác như: uống thuốc hỗ trợ sinh sản, tiêm tinh trùng vào buồng trứng. Tuy nhiên, nhóm tác giả khẳng định, nghiên cứu "chưa xác định rõ kết quả liên quan tới quá trình chuyển phôi thai đông lạnh, hay bệnh nhân thực hiện phương pháp này", và do đó cần tiến hành nghiên cứu với quy mô rộng hơn.


Em bé ra đời từ phôi thai đông lạnh lâu nhất thế giới Em bé ra đời từ phôi thai đông lạnh lâu nhất thế giới

VTV.vn - Có tin được không? Một bé gái đã được sinh ra từ một phôi thai đã đông lạnh từ gần 24 năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục