Pháp cảnh báo đỏ về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Paris

An Ngọc, icon
08:04 ngày 15/08/2020

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã tuyên bố thủ đô Paris và vùng Bouches-du-Rhone xung quanh thành phố Marseille ven biển Địa Trung Hải là những vùng "đỏ" có nguy cơ cao lây nhiễm virus.

Nguồn: Xinhua

Chính phủ Pháp đã trao quyền cho nhà chức trách các địa phương trên hạn chế hoạt động đi lại của người dân và phương tiện giao thông, giới hạn giao thông công cộng và giao thông hàng không, cũng như hạn chế việc tiếp cận các tòa nhà công và đóng cửa một số cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao. Quyết định được đưa ra  trong bối cảnh số ca mới mắc COVID-19 tại Pháp tăng mạnh trong 2 tuần qua.

Để khống chế đà lây lan của dịch bệnh, người dân Pháp được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng đông người, bắt đầu từ ngày 10/8 vừa qua. Những người vi phạm quy định sẽ bị phạt 135 euro, tương đương gần 3.700.000 đồng Việt Nam. Giới chức Paris cho biết: Đeo khẩu trang là việc làm cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trong vùng thủ đô, với gần 400 người được xác nhận mắc COVID-19 mỗi ngày. Tỷ lệ mắc bệnh lại đặc biệt cao ở những người 20 - 30 tuổi. Hiện, tình hình dịch bệnh tại Pháp đang được các quốc gia khác ở châu Âu theo dõi. Anh mới đây đã đưa Pháp trở lại danh sách các quốc gia mà người từ đó tới Anh sẽ phải cách ly 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục