TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VTV8Cập nhật 15:53 ngày 26/01/2024

VTV.vn-Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân dịp 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024).

Ngày 24/01, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Mở đầu chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương đầu tiên của Đảng, người con quê hương Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - người từng 2 lần bị thực dân Pháp đày ra nhà tù Côn Đảo. Mặc dù bị tra tấn dã man đồng chí Vũ Văn Hiếu vẫn tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu, người con ưu tú của quê hương Nam Định là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Lẽ sống và phẩm chất cách mạng của đồng chí đã trở thành biểu tượng "Sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng" - biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, sức mạnh Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Anh hùng Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ngôi trường mang tên người anh hùng cách mạng kiên trung Vũ Văn Hiếu. Với 58 giáo viên và 1000 học sinh, Trường THPT Vũ Văn Hiếu tuy được đầu tư, xây dựng khang trang nhưng còn thiếu nhiều thiết bị, đồ dùng học tập. Nhân dịp này Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao tặng tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường 02 ti vi, 10 bộ máy vi tính, 76 bộ áo dài, 43 suất học bổng, tủ sách và vở.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và trao tặng 01 ti vi và 02 máy vi tính cho tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hải Anh, huyện Hải Hậu với mong muốn tạo điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho lực lượng Công an xã chính quy để lực lượng này yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng nằm trong các hoạt động của chương trình, sáng ngày 24/01 Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bệnh viện 19- 8, Bộ Công an và Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.

Trước đó nhà hát kịch Công an nhân dân đã tổ chức công diễn vở kịch "Người tù trao áo" tác giả: NSƯT Vũ Minh, đạo diễn: NSND Lê Hùng - NSND Công Bẩy; chỉ đạo nghệ thuật: Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền phục vụ cán bộ chiến sỹ và nhân dân tỉnh Nam Định. Là một tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu với dấu ấn chuyên môn và nghệ thuật rất cao của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Nhà hát kịch CAND, "Người tù trao áo" đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp về tinh thần đấu tranh quật cường, anh dũng của các chiến sĩ yêu nước trong ngục tù Côn Đảo, trong đó có những người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu… đặc biệt là về đồng chí Vũ Văn Hiếu, trước lúc hy sinh đã trao lại chiếc áo duy nhất của mình cho đồng chí Lê Duẩn với mong muốn đóng góp chút công sức cuối cùng cho cách mạng. Hành động này đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, đồng đội, ý chí đấu tranh bất khuất cho đến hơi thở cuối cùng của người chiến sĩ cách mạng, được Nhà thơ Tố Hữu khắc họa qua 2 câu thơ: "Chết còn cởi áo cho nhau. Miếng cơm dành để người sau ấm lòng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.