Từ 1/1/2020, lao động đi làm việc ở Đài Loan được tăng thu nhập

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 06:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, từ đầu năm nay, lao động đi làm việc tại Đài Loan được tăng lương cơ bản theo tháng là 3,03% và theo giờ là 5,33%.

Như vậy, mức lương cơ bản của người lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) được tăng lên từ 23.100 Đài tệ (khoảng 17,8 triệu đồng) lên mức 23.800 Đài tệ (18,3 triệu đồng).

Mức lương theo giờ được điều chỉnh từ 150 Đài tệ/giờ (khoảng 116.000 đồng) lên 158 Đài tệ/giờ (122.000 đồng).

Đài Loan - Trung Quốc là một trong những thị trường có số lượng lao động Việt Nam đi làm việc đông nhất.

Hỗ trợ lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài Hỗ trợ lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài

VTV.vn - Người lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động sẽ được vay vốn bằng 100% chi phí theo hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước