TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo lừa đảo người lao động đi Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn

Nguyễn Hồng (VTV8)Cập nhật 08:56 ngày 23/02/2019

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về việc một số môi giới đang lừa đảo người lao động có thể sang Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn.

Thời gian gần đây, có một số môi giới xuất khẩu lao động xúi giục người lao động rằng "sau khi xin tị nạn 6 tháng ở Nhật Bản thì có thể ở lại làm việc". Trước thông tin này, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, kể từ tháng 1/2018, chế độ chứng nhận tị nạn tại Nhật Bản đã được chấn chỉnh.

Theo đó, trường hợp người xin chứng nhận tị nạn nhưng không thực sự là người tị nạn sẽ không được phép làm việc và cư trú, có thể bị cưỡng chế về nước. Hiện tại, chưa có ai chỉ làm thủ tục xin chứng nhận tị nạn mà được cấp phép làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!