Xuất khẩu nông sản giảm 160 triệu USD trong 3 tháng

TCKD-Thứ ba, ngày 15/04/2014 09:57 GMT+7

Xuất khẩu nông sản giảm

Lũ lụt xảy ra ở khu vực miền Nam, rét đậm rét hại ở phía Bắc khiến một số mặt hàng nông sản như chè, gạo, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn có sản lượng xuất khẩu giảm trong 3 tháng đầu năm.

Theo Bộ Công Thương, nhóm hàng nông lâm thủy sản quý I xuất khẩu ước đạt 4,9 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước khoảng 3,35 tỷ USD.

Bộ Công Thương đánh giá, do không được lợi về giá, giá bình quân xuất khẩu của hầu hết mặt hàng nhóm nông sản giảm, thậm chí có mặt hàng giảm mạnh so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản giảm 160 triệu USD.

Mặt hàng nông sản vừa qua gặp nhiều biến cố, trong đó nổi bật là tình trạng cuối tháng 3 xuất hiện dưa hấu bị tắc ở cửa khẩu Tân Thanh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước