Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha

Dương Hương-Thứ năm, ngày 27/03/2014 20:35 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha. Ảnh: VGP

Chiều 27/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác Tây Ban Nha Josse Manuel Garcia Margallo đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tây Ban Nha và mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ. Chủ tịch nước đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng thương mại giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để Tây Ban Nha thâm nhập vào thị trường ASEAN rộng lớn, nhất là khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Margallo cho biết, cùng đi trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng có nhiều doanh nghiệp Tây Ban Nha cũng sang Việt Nam để tìm hiểu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Trên cơ sở đó ông mong muốn Chính phủ hai nước sẽ tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau và khẳng định Tây Ban Nha luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Việt Nam, trong đó thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Margallo cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ Tây Ban Nha ứng cử là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều lĩnh vực hợp tác, nhất là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại hiện còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước