Mỹ lên án Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 11/04/2014 22:30 GMT+7

Đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Đức xuyên qua vùng Baltic.

Mỹ đã lên án việc Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine và buộc tội Moscow sử dụng năng lượng như một công cụ cưỡng chế nhằm kiểm soát Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Jen Psaki cho rằng, Nga đã không giữ cam kết theo một thỏa thuận với Ukraine, trong đó Moscow đồng ý giảm giá khí đốt để đổi lấy hợp đồng thuê quân cảng Sevastopol trong vòng 25 năm cho Hạm đội Biển Đen.

Ukraine hiện phải mua khí đốt của Nga với giá 485 USD/1.000 m3, mức giá mà theo bà Jen Psaki là không được thiết lập bởi yếu tố thị trường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước