Mỹ trừng phạt các cá nhân, tổ chức liên quan chương trình hạt nhân Iran

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 11:46 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm 12/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty và cá nhân với lý do hậu thuẫn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Theo lệnh trừng phạt, tài sản của những cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách sẽ bị phong tỏa và công dân cùng các công ty của Mỹ bị cấm giao dịch với những đối tượng này.

‘ Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. (Ảnh: AFP)

Đây là quyết định trừng phạt đầu tiên kể từ khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân sơ bộ với nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức tháng 11 vừa qua.

Việc công bố thêm danh sách các cá nhân vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội nước này đang hối thúc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama liên tục trấn áp sự "nóng vội" của giới lập pháp và cho rằng tăng cường các điều khoản trừng phạt có thể gây phương hại đến tiến trình đàm phán hạt nhân sắp tới với Iran.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước