Quan hệ Israel - phương Tây tiếp tục rạn nứt

Phương Thảo-Thứ bảy, ngày 18/01/2014 07:09 GMT+7

Ngày 17/1, Tel Aviv đã triệu đại diện ngoại giao của 4 quốc gia châu Âu để bày tỏ phản đối về chương trình xây dựng các khu định cư Do thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Đại diện ngoại giao của 4 nước châu Âu bị Israel triệu tới để phản đối là Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. Ảnh: AP

Đây là bước đi nối tiếp tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Netanyahu, gọi thái độ của những nước châu Âu này là đạo đức giả.

Trước đó, quan hệ ngoại giao giữa Israel và Mỹ cũng trở nên căng thẳng, khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel lên tiếng chỉ trích những nỗ lực thiết lập hòa bình Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước