100.000 bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị ARV

Kim Xuân - Đức Thuận (Ban Thời sự), icon
10:22 ngày 09/11/2015

VTV.vn - Sáng nay (9/11), Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 và công bố sự kiện 100.000 bệnh nhân được điều trị ARV.

Mục tiêu của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 là giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, đồng thời mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

Cả nước đã ghi nhận gần 230.000 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và đã có trên 86.000 người tử vong. Tuy nhiên, mục tiêu điều trị methadone năm 2015 mới chỉ đạt hơn 50% vì đến thời điểm này, mới có hơn 40.000 người được điều trị bằng methadone. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là 70% nguồn tài chính của Phòng chống HIV/AIDS là từ các tổ chức phi chính phủ. Sau năm 2014, các tổ chức này chưa có bất kỳ một cam kết tài trợ nào.

Đại diện UNAIDS cho rằng, Việt Nam còn quá phụ thuộc vào các nguồn kinh phí nước ngoài và chưa đưa ra những giải pháp ứng phó với bệnh dịch HIV/AIDS. Vấn đề hiện nay là cần phải huy động nguồn vốn trong nước và xây dựng kế hoạch dựa trên các bằng chứng thì mới có khả năng thanh toán dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục