10.000 người được khám, tư vấn, phẫu thuật mắt miễn phí

P.V, icon
07:27 ngày 17/01/2020

VTV.vn - Đây là kết quả đạt được trong 18 đợt phẫu thuật từ thiện trên xe lưu động của Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện tại 10 tỉnh thành phố phía Bắc và bắc Miền Trung năm 2019.

Phát biểu tại Lễ tổng kết hoạt động khám phẫu thuật nhân đạo trên xe mổ lưu động năm 2019, PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Năm 2019 là năm mà Đoàn phẫu thuật lưu động tổ chức 18 đợt khám tư vấn miễn phí trên 10.000 người dân tại 10 tỉnh thành phố phía Bắc và Bắc Miền Trung, thực hiện 3.000 ca phaco trên xe mổ lưu động với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingoup tài trợ 2.518 ca phẫu thuật phaco. Bên cạnh đó, bệnh viện vận động thêm từ các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm khác, cùng một phần kinh phí được trích từ bệnh viện.

10.000 người được khám, tư vấn, phẫu thuật mắt miễn phí - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp cho biết thêm: So với mục tiêu phòng chống mù lòa quốc gia được Thủ tướng phê duyệt năm 2016, đề ra con số 2.500 ca/1 triệu dân được mổ đục thể thủy tinh vào năm 2020 và 3.500 ca/ triệu dân vào năm 2030 thì hiện nay, ngành Mắt Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu này trước 10 năm.

Theo thống kê năm 2018, ngành mắt Việt Nam đã đạt khoảng 3.700 ca/1 triệu dân. Những năm tới, bệnh đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở Việt Nam. Cùng với lượng phát sinh mới thì ngành Mắt cần nỗ lực đặc biệt. Đối với những bệnh nhân nghèo, vùng sâu vùng xa ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ nhãn khoa kỹ thuật cao, cần có sự chung tay của xã hội, của những cá nhân tổ chức hảo tâm sát cánh, vì mục tiêu chung: Mang lại ánh sáng cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục