14 cửa hàng bán khẩu trang trên mạng tại Hàn Quốc bị cáo buộc phạm luật

Nguyễn Mai, icon
02:57 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc đã phát hiện 14 cửa hàng bán khẩu trang trên mạng có thể đã vi phạm luật thương mại công bằng.

Khẩu trang y tế bán trên mạng thường có giá cao hơn khi bán tại các hiệu thuốc.

Tuyên bố của Ủy ban Thương mại công bằng (FTC) nêu rõ một số nhà bán hàng trên mạng bị cáo buộc đơn phương hủy đơn hàng và bán khẩu trang với giá cao hơn thị trường. Ví dụ, một nhà bán hàng đã hủy đơn của 119.450 chiếc khẩu trang từ ngày 20/1 - 4/2 vừa qua, sau đó nâng giá bán trước khi giao hàng cho các khách hàng khác. Theo FTC, nếu phát hiện các bất thường, các nhà bán hàng trên mạng sẽ bị phạt hành chính.

Trước đó đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn các biện pháp xử phạt nặng hơn đối với hành động tích trữ khẩu trang và nước rửa tay khô trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 (nCoV) hiện nay. Theo luật mới, hành vi tích trữ các sản phẩm nói trên sẽ phải đối mặt với án tù giam lên tới 2 năm và bị phạt tối đa 50 triệu won, tức khoảng 42.000 USD. Chính phủ cũng quyết định thúc đẩy các biện pháp nhằm buộc các nhà sản xuất và bán lẻ khẩu trang và nước rửa tay phải thông báo với chính quyền trước khi giao hoặc bán các sản phẩm này. Cụ thể, tất cả các nhà sản xuất được yêu cầu cung cấp báo cáo hằng ngày về lượng hàng được giao trên thị trường nội địa cũng như lượng hàng xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục