![](https://cdn-images.vtv.vn/zoom/320_200/66349b6076cb4dee98746cf1/2024/06/17/viem-nao-nhat-ban-85973758669249895553459-34938426445161932291378.png)
Bé gái đầu tiên là con của sản phụ N.T.T. (34 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc). Trước đó, sản phụ đã sinh 2 bé trai và thực hiện kế hoạch hoá gia đình bằng phương pháp đặt vòng cách đây 5 năm. Khoảng 6 tháng trước, sản phụ cảm thấy người mệt mỏi nên đến viện thăm khám mới phát hiện đã mang thai gần 13 tuần.
Qua các lần thăm khám, bác sĩ phát hiện thai nhi có tình trạng dây rốn 2 mạch máu - tình trạng này làm tăng nguy cơ chậm tăng trưởng ở thai nhi. Do đó, sản phụ được tư vấn và hướng dẫn quản lý thai nghén chặt chẽ.
Khi thai nhi được 39 tuần tuổi, sản phụ nhập viện và được chỉ định phẫu thuật lấy thai, bé gái chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 2,6kg. Các bác sĩ sau đó đã lấy vòng tránh thai ra khỏi tử cung cho sản phụ.
Ngay sau ca mổ này, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật cho sản phụ T.T.N. (39 tuổi, trú tại Hưng Yên). Điều bất ngờ là sau khi đón bé trai chào đời khoẻ mạnh nặng 3,5kg, các bác sĩ cũng tìm thấy vòng tránh thai trong tử cung của người mẹ. Sản phụ cho biết đã đặt vòng tránh thai được 11 năm và chưa từng tháo vòng ra.
"Em bé chào đời khi trong tử cung người mẹ vẫn còn vòng tránh thai vốn đã là điều hiếm gặp, liên tiếp thực hiện phẫu thuật 2 ca như vậy trong cùng một ngày quả là sự trùng hợp hi hữu từ trước đến nay" - ThS.BS Hoàng Thị Chung, Trưởng Khoa Sản 1, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho cả 2 sản phụ chia sẻ.
Theo ThS.BS Hoàng Thị Chung, thực tế không có phương pháp tránh thai nào đạt hiệu quả tránh thai tuyệt đối, phương pháp nào cũng có xác suất rủi ro. Vì vậy, chị em phụ nữ sau khi đặt vòng tránh thai cần phải tái khám sau 1 tháng để xác định lại vòng đã đặt đúng vị trí và khám định kỳ mỗi 6 tháng. Trường hợp để vòng quá hạn hay vòng đi lạc chỗ sẽ có những nguy hiểm hoặc biến chứng gây ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh nhân (nữ, 72 tuổi, trú tại Hòa Bình) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng an thần, thở máy.
VTV.vn - Thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán hình ảnh Tim mạch học và can thiệp tim mạch 2024” do Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa phối hợp tổ chức.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa phát hiện và mổ cấp cứu cho sản phụ T.T.H. (24 tuổi, trú tại Hà Nội) bị suy thai ở tuần thứ 39 do dây rau quấn cổ 3 vòng.
VTV.vn - Cụ ông N.V.V. (76 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị ngã từ trên mái bếp với độ cao hơn 3m xuống nền cứng.
VTV.vn - Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một biện pháp hiệu quả nhất, có tính nhân văn nhất giúp giảm tỷ lệ trẻ bị nhiễm HIV, tiến tới không còn trẻ nhiễm mới.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt lả sau khi uống 1 nắm viên nén màu hồng.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 35 tuổi, với chẩn đoán viêm màng não.
VTV.vn - Năm 2024 là năm thứ 10 tỉnh Quảng Ngãi tham gia hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ.
VTV.vn - Thành phố ghi nhận 116 ca mắc ho gà tại 25/30 quận, huyện, thị xã, số mắc tăng so với cùng kỳ 2023.
VTV.vn - Từ ngày 22-25/6/2024, đoàn chuyên gia Children Action sẽ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám và phẫu thuật cho trẻ em đến 16 tuổi mắc các dị tật cơ xương khớp.
VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, loại bỏ khối u thận to hiếm gặp cho nữ bệnh nhân 42 tuổi.
VTV.vn - Thời gian gần đây, TP. Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành khu vực phía Nam nói chung đang ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi.
VTV.vn - Đây là 1 trong nhiều ca bệnh nhập viện điều trị vì tai nạn sinh hoạt trong thời điểm nghỉ hè mà Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 17 tuổi, nhập viện vì đau bụng hạ vị hai ngày, khai thác tiền sử bệnh nhân không nhớ đã ăn hay nuốt dị vật nào.
VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa cứu sống một bệnh nhi mất máu nặng do vỡ dị dạng mạch máu ruột non - một bệnh lý hiếm gặp của đường tiêu hóa.