7 trường hợp mắc nCoV dù không có tiền sử đi lại tại Trung Quốc

P.V, icon
09:00 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra trong tuyên bố của WHO về dịch bệnh do virus corona là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế vào sáng 31/1.

Théo đó, đến nay tại Trung Quốc đã ghi nhận 9.699 trường hợp xác định mắc virus nCoV (trong đó 1.527 trường hợp nặng và 213 tử vong) và 15.238 trường hợp nghi ngờ.

Tại 18 quốc gia cũng đã ghi nhận 134 trường hợp mắc trong đó chỉ có 7 trường hợp không có tiền sử đi lại tại Trung Quốc: Có sự lây truyền từ người sang người tại 3 quốc gia (ngoài Trung Quốc). 1 trường hợp nặng và chưa ghi nhận tử vong.

Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc tại bất kỳ quốc gia nào. Do đó, tất cả các quốc gia cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, bao gồm giám sát chủ động, phát hiện sớm, cách ly và quản lý ca bệnh, truy tìm các trường hợp tiếp xúc liên quan và chia sẻ thông tin, dữ liệu đầy đủ với WHO theo yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế.

Bất kỳ phát hiện nào về 2019-nCoV ở động vật (bao gồm thông tin về loài, xét nghiệm chẩn đoán và thông tin về dịch tễ học liên quan) phải thông báo cho Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) như là bệnh mới nổi.

Các quốc gia cần đặc biệt chú trọng đến việc giảm mắc trên người, dự phòng lây nhiễm thứ cấp và quốc tế, góp phần vào hoạt động ứng phó trên phạm vi quốc tế thông qua phối hợp hợp tác đa ngành về chia sẻ thông tin, tham gia tích cực hiểu biết về vi rút cũng như các nghiên cứu.

Dựa trên các thông tin hiện có, WHO không khuyến nghị bất kỳ hạn chế đi lại hoặc giao thương. Các quốc gia phải thông báo cho WHO về bất kỳ biện pháp đi lại nào được triển khai theo yêu cầu của IHR. Các quốc gia được cảnh báo về những hành động chống lại sự kỳ thị hoặc phân biệt đối xử theo các nguyên tắc của IHR.

Vì đây là một virus corona mới và trước đây đã chứng minh các virus corona tương tự cần có những nỗ lực để chia sẻ thông tin thường xuyên và nghiên cứu. Cộng đồng quốc tế nên tiếp tục thể hiện sự đoàn kết và hợp tác, tuân thủ Điều 44 của IHR (2005), trong việc hỗ trợ lẫn nhau xác định nguồn gốc của vi rút mới này, khả năng lây truyền từ người sang người và nghiên cứu cần thiết xây dựng phác đồ điều trị.

WHO sẽ hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trong việc ứng phó với sự kiện cũng như tạo điều kiện tiếp cận với chẩn đoán, vaccine và phương thức điều trị. Đồng thời, sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba tháng hoặc sớm hơn, theo quyết định của Tổng giám đốc tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục