80.000 người Mỹ chết vì bệnh cúm chỉ trong 5 tháng

Hoài Linh, icon
08:53 ngày 28/09/2018

VTV.vn - Dịch cúm bắt đầu từ tháng 11/2017 đến hết tháng 3/2018 khiến hàng chục nghìn người Mỹ tử vong vì cúm và các biến chứng liên quan.

Đây là dịch cúm tồi tệ nhất trong gần 40 năm qua, cướp đi sinh mạng của 80.000 người - Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chia sẻ với Hãng tin AP đầu tuần này.

CDC cho biết: chủng cúm tấn công nước Mỹ mùa đông 2017-2018 là đặc biệt nghiêm trọng đối với mọi lứa tuổi. Bệnh nhân thường phải vào viện điều trị và những đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ có nguy cơ tử vong cao.

Để kiểm soát dịch cúm, giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm song loại vaccine này không hoàn toàn hiệu quả. Chưa kể, số người tiêm phòng vẫn rất hạn chế.

Trong lịch sử nước Mỹ, dịch cúm nghiêm trọng nhất diễn ra vào năm 1918 khiến hơn 500.000 người chết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục