90% người dân Brazil háo hức chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Mai, icon
03:42 ngày 18/08/2020

VTV.vn - Khoảng 89% người Brazil có ý định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mới ngay khi chúng được bán trên thị trường.

Vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho những nhân viên y tế tuyến đầu, người già và trẻ em

Cuộc khảo sát của công ty thăm dò Datafolha cho thấy 9% số người được hỏi nói rằng họ sẽ từ chối tiêm vaccine và 3% khác chưa quyết định.

Trong số những người được khảo sát, 46% mong đợi vaccine sẽ sẵn sàng vào nửa đầu năm 2021 và 22% muốn vaccine có sẵn vào cuối năm sau. 25% bày tỏ sự lạc quan hơn, nói rằng một loại vaccine sẽ sẵn sàng vào năm 2020, theo cuộc khảo sát được thực hiện vào cac ngày 11 và 12/8.

Hai loại vaccine đang được phát triển hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba ở Brazil, quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai thế giới, sau Mỹ. Một trong những loại vaccine đang được phát triển bởi Đại học Oxford kết hợp với tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca thông qua thỏa thuận với Bộ Y tế Brazil và Đại học Liên bang Sao Paulo.

Loại vaccine còn lại đang được phát triển bởi công ty Trung Quốc Sinovac Biotech và được thử nghiệm tại Brazil bởi Viện Butantan.

Cũng trong buổi họp báo chiều qua, Tổng thống Brazil cho biết ông sẵn sàng là người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Nga ngay khi lô hàng này được sản xuất và gửi đến Brazil.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục