Ấn Độ: Người đàn ông quẫn trí tự tử vì tưởng mình mắc COVID-19

Nhật Anh, icon
07:23 ngày 08/07/2020

VTV.vn - Một người đàn ông Ấn Độ 34 tuổi, cư trú tại thành phố Hyderabad, được cho là đã nhảy xuống hồ tự tử, sau khi lo lắng mình nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không được điều trị.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết: Ban đầu, ông Pulthan cảm thấy không khỏe nên đã tới gặp một bác sĩ địa phương và tiếp nhận điều trị trong vài ngày. Sau đó, ông được đề nghị chuyển tới một bệnh viện song bị nơi này từ chối cho nhập viện.

Bệnh viện này gợi ý ông Pulthan nên đến Bệnh viện Gandhi vì ông được nghi ngờ là mắc COVID-19 do có các triệu chứng bệnh như khó thở. Lúc đó, ông chưa trải qua lần xét nghiệm nào. Tuy nhiên, ông Pulthan đã không tới Bệnh viện Gandhi.

Ngày 3/7, ông nhờ một người bạn đưa đến hồ nước trong thành phố bằng ôtô, nói rằng muốn hít thở không khí trong lành ở đây. Sau đó, ông Pulthan yêu cầu bạn ở lại trong ô tô, tự mình ra ngoài để gieo mình xuống hồ. Khi cảnh sát và đội cứu hộ đến nơi, ông Pulthan đã qua đời.

Truyền thông địa phương cho biết: Thi thể của Pulthan không được đưa đến nhà xác để khám nghiệm tử thi mà đưa thẳng đến địa điểm hỏa táng dành cho bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Ấn Độ cũng đã ghi nhận một trường hợp khác cũng tự sát do lo sợ mình đã mắc COVID-19 là một người dân sống tại bang Telangana. Sau khi bị sốt, người này đã đến khám tại một bệnh viện tư nhân và được chẩn đoán chỉ là sốt bình thường. Tuy nhiên, quá hoảng sợ trước tình trạng của mình, người này đã tự thiêu bằng dầu hỏa.

Ấn Độ: Người đàn ông quẫn trí tự tử vì tưởng mình mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân thành phố Hyderabad đứng xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19


Tính tới ngày 7/7, Ấn Độ ghi nhận thêm 467 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.160 ca. Số ca mắc bệnh tăng 22.252 ca lên 719.665. Như vậy là Ấn Độ đã vượt Nga lên vị trí thứ 3 trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nhất do đại dịch COVID-19, chỉ xếp sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tính trên 10.000 người ở Ấn Độ chỉ khoảng 0,15%, so với tỷ lệ 3,97% tại Mỹ và 6,65% tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục