Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân để chống dịch COVID-19

Nhật Anh, icon
06:00 ngày 25/03/2020

VTV.vn - Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định "sẽ có một lệnh cấm hoàn toàn việc ra khỏi nhà".

Reuters đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/3 tuyên bố Chính phủ sẽ ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong vòng 21 ngày, kể từ đêm 24/3 nhằm chống lại sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ông Modi giải thích rằng biện pháp phong tỏa là cần thiết do mức độ nghiêm trọng của COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cách biệt cộng đồng là con đường duy nhất giúp ngăn chặn những ca nhiễm mới và kiềm chế virus.

Nhằm thúc giục chính quyền liên bang đưa cuộc chiến chống COVID-19 lên ưu tiên hàng đầu, ông Modi tuyên bố cấp khoản ngân sách 150 tỷ rupee (gần 2 tỷ USD) để hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2, cung cấp giường cách ly, máy thở và các vật tư thiết yếu khác.

Thủ tướng Modi cho biết đã thành lập nhóm chuyên trách phản ứng kinh tế với Covid-19 dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Tài chính, nhằm xử lý những tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế.

Cho tới nay, Ấn Độ ghi nhận 519 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục