Ấn Độ triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc để đối phó với COVID-19

Nhật Anh, icon
10:21 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Chính quyền thành phố Mumbai, Ấn Độ sẽ triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc tại các địa điểm đông người trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng.

Hình: Reuters.

Theo chính quyền thành phố, việc xét nghiệm nhanh sẽ được tiến hành một cách ngẫu nhiên. Bất cứ ai từ chối sẽ bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ. Việc xét nghiệm nhanh, bắt buộc sẽ được tiến hành tại các địa điểm đông người như trung tâm thương mại và nhà ga.

Các ca lây nhiễm tại Ấn Độ tăng mạnh trong những tuần gần đây. Riêng ngày 21/3, Ấn Độ ghi nhận hơn 47.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Đây là mức tăng kỷ lục về số ca lây nhiễm trong vòng 4 tháng qua.

Trước đó Bộ Y tế Ấn Độ đã cảnh báo nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng vọt khi nhiều tín đồ theo đạo Hindu tụ tập trong dịp lễ hội hành hương Kumbh Mela từ tháng 3 tới tháng 4. Người hành hương sẽ tới sông Hằng để trầm mình tắm gội, với niềm tin bất diệt rằng dòng nước thiêng sẽ rửa sạch tội lỗi của họ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ ghi nhận gần 11,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 160.000 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục