Ba Lan: Nhu cầu sử dụng đỉa trong y tế tăng cao

Quỳnh Anh, icon
06:33 ngày 01/04/2018

VTV.vn - Đỉa – loài vật không mấy thân thiện với con người lại có ích với y học. Nhu cầu sử dụng đỉa trong ngành này cũng đang tăng cao.

Đỉa được nuôi để phục vụ y học tại Ba Lan

Công ty Biogen chuyên nuôi đỉa phục vụ y học đã hơn 20 năm qua, và là công ty duy nhất được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này tại Ba Lan.

Ông Artur Kleina, Giám đốc Công ty Biogen cho biết: "Đỉa là trợ thủ khá đắc lực cho các bác sĩ phẫu thuật. Các bác sĩ có thể sử dụng đỉa sau khi cấy ghép. Ví dụ như để hỗ trợ quá trình tái tạo các mạch máu nhỏ".

Cũng theo các chuyên gia của Biogen, khi được áp dụng điều trị, đỉa có thể tiết ra hơn 300 chất vào mạch máu bệnh nhân, trong đó có nhiều chất giúp vết thương mau lành, và cải thiện tâm trạng.

"Trong số các khách hàng của chúng tôi có cả các vận động viên. Bởi đỉa không chỉ cải thiện hoạt động hiệu quả, mà còn giúp phục hồi sức mạnh cho cơ sau khi vận động căng thẳng" - Ông Artur Kleina cho biết thêm.

Hiện, trung bình mỗi năm, Công ty Biogen xuất đi khoảng 400 nghìn con đỉa phục vụ y học tới châu Âu, Mỹ, và 1 số nước Trung Đông.

Cùng chuyên mục