Theo gia đình, trong quá trình tắm ao, bệnh nhân V.X.S. (15 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) có nhảy từ trên bờ xuống dưới ao với tư thế hai tay ôm gối bó sát chân vào bụng, tiếp nước bằng mông, đập vùng mông vào cành cây được cắm dưới ao, bị cành cây đâm xuyên vào vùng hậu môn.
Sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau tức nhiều vùng hậu môn, đau bụng, khó thở, được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.
Nhận định đây là tổn thương phức tạp, các bác sĩ Khoa Cấp cứu vừa hồi sức vừa hội chẩn các chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân với chẩn đoán: Vết thương tầng sinh môn thấu bụng, ngực.
Tại phòng mổ, bệnh nhân đã được dẫn lưu khoang màng phổi trái. Sau đó, được phẫu thuật mở bụng và kiểm tra thấy ổ bụng có khoảng 700ml dịch máu loãng, kèm 200gr máu cục. Tổn thương xuyên thủng mặt trước trực tràng, thủng 3 đoạn ruột non, rách mạc treo ruột non, rách mạc treo đại tràng ngang, xuyên thủng dạ dày 2 lỗ, thủng cơ hoành trái khoảng 3cm.
Khi kiểm tra qua lỗ thủng cơ hoành trái thấy có rách nhu mô phổi trái, khoang màng phổi trái có dị vật là cành cây gãy và con ốc. Người bệnh đã được lấy bỏ dị vật khoang màng phổi, khâu lại tổn thương nhu mô phổi, lau rửa khoang màng phổi trái, khâu lại lỗ thủng cơ hoành, lỗ thủng dạ dày, cắt 3 đoạn ruột non tổn thương, nối lại các đoạn ruột non. Khâu lỗ thủng trực tràng và đưa quai đại tràng sigma phía trên lỗ thủng ra làm hậu môn nhân tạo.
Sau mổ, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực ngoại theo dõi và được rút ống nội khí quản, tự thở lại sau mổ 8 tiếng. Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã có nhiều tiến triển và đang được phục hồi thuận lợi, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa.
TS.BS Đặng Việt Sơn, trưởng kíp mổ cấp cứu cho biết: Tầng sinh môn là bộ phận nằm giữa xương mu và xương cụt, bao gồm phần đáy chậu và các cấu trúc xung quanh, có chức năng bảo vệ, nâng đỡ các cơ quan trong vùng chậu như tử cung, âm đạo, trực tràng, bàng quang, hậu môn… Vì vậy, những tổn thương ở tầng sinh môn ở cả nam giới và nữ giới đều có thể tổn thương nhiều cơ quan và thường ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đồng thời thời gian điều trị kéo dài làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
Để tránh những tổn thương, đảm bảo an toàn cho con em mình, người dân nên cảnh báo và nghiêm cấm không được tắm sông, tránh chủ quan dù trẻ biết bơi nhưng có nhiều trường hợp đáng tiếc vẫn xảy ra. Nên tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm có biển cấm, không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối... Khi cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ; tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ phải luôn để ý giám sát con trong tầm mắt. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên chia sẻ và trang bị kiến thức đầy đủ cho con trẻ để con hiểu biết về các mối nguy hiểm dưới nước và biết các biện pháp phòng, tránh và bảo vệ bản thân mình.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong sơ cứu và cấp cứu các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể: Không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu, vì trong các trường hợp chấn thương mạch máu, dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm thời. Nếu rút ra, sẽ làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, gây khó cho việc cứu sống người bệnh thậm chí tăng nguy cơ tử vong do chảy máu ồ ạt. Việc rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên. Khi bị những tổn thương từ dị vật, cần lưu ý khi sơ cứu, cấp cứu băng cố định dị vật, tránh chảy máu nhiều, giảm đau đớn cho người bệnh. Sau đó phải tức tốc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Viêm màng não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, do vi khuẩn não mô cầu neisseria meningitidis gây ra.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược ShingMark (Đồng Nai) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư da lan rộng vùng mặt cho một cụ bà 92 tuổi.
VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai khám sức khỏe cho người cao tuổi tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
VTV.vn - Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Kim Xuyên (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 53 tuổi, vào viện trong tình trạng ngừng hô hấp, ngừng tim.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (52 tuổi) đến viện trong tình trạng ho, khạc đờm trong thời gian dài mà không hề biết trong phế quản có mảnh xương nhọn.
VTV.vn - Số trẻ phải nhập viện do ho gà gia tăng trong hai tháng trở lại đây tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (56 tuổi) vào viện trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu, hôn mê sâu, liệt nửa người trái, bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp và lạm dụng rượu.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một phụ nữ tử vong do mắc bệnh dại sau khi bị chó nhà cắn hơn một tháng.
VTV.vn - Người bệnh nữ (46 tuổi, trú tại Hà Nội) bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi tiêm chất làm trắng da bằng tế bào noãn thực vật nhưng không rõ thành phần tại một spa ở Hà Nội.
VTV.vn - Táo bón ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển và tâm lý của trẻ. Vì vậy, bố mẹ cần chú ý tới chế độ sinh hoạt của con, cũng như sớm áp dụng các giải pháp điều trị kịp thời.
VTV.vn - Người bệnh N.T.T. (trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị nổi sẩn ngứa ở cổ tay, bàn chân đã lâu, đi khám da liễu và bôi thuốc không đỡ.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng hạt tophi nặng nề do bệnh gout gây ra.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần thơ vừa tiếp nhận bé T.A.D. (17 tháng tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) nhập viện vì đuối nước.
VTV.vn - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện và xử lý vi phạm hành chính một công ty quảng cáo cung cấp dịch vụ truyền nước biển tại nhà.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai vừa cấp cứu thành công một sản phụ đẻ rơi trên đường đến bệnh viện, thai nhi ngôi ngược bị kẹt đầu trong bụng mẹ.