Bác tin đồn hơn 300 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện đa khoa Đức Giang

P.V, icon
08:00 ngày 29/02/2020

VTV.vn - Đây là thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Hiện nay, trên mạng xã hội và một số người dân thông tin không chính xác về việc Bệnh viện đa khoa Đức Giang chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về để cách ly và hiện đang có hơn 300 ca nghi nhiễm đang ở bệnh viện gây hoang mang cho người dân cũng như người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Kể từ ngày 1/2 đến nay, bệnh viện đã khám sàng lọc cho khoảng 1.000 người bệnh có biểu hiện sốt, trong đó có khoảng 300 ca sốt có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus, tuy vậy chỉ có 5 trường hợp có dấu hiệu dịch tễ. Cả 5 trường hợp này đều được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở Kim Chung để làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang khẳng định hiện tại không có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 nào đang được cách ly tại bệnh viện. Việc đưa thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục