Bé 15 tháng tuổi ngộ độc nặng do uống nhầm dầu hỏa

Linh Chi, icon
09:39 ngày 09/09/2020

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho trường hợp một bệnh nhi 15 tháng tuổi uống nhầm dầu hỏa đựng trong chai nước ngọt.

Thông tin từ người nhà bệnh nhi, gia đình đã sang chiết dầu hỏa ra vỏ chai coca để ở góc nhà. Trong lúc gia đình không để ý, bé tưởng là nước ngọt nên đã uống nhầm.

Ngay sau khi uống, bệnh nhi bị sặc theo đường mũi, nôn trớ. Gia đình lập tức đưa vào cơ sở y tế gần nhà để cấp cứu, bệnh nhi được thở oxy và chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng, Khoa Điều trị tích cực cho biết: Bệnh nhi vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy oxy liều cao. Các bác sĩ đã điều trị kháng sinh và thuốc đặc hiệu cho viêm phổi do hít sặc phải dầu.

Hiện tại, sau 3 ngày thở máy, bệnh nhi đã cai được máy thở, nhưng vẫn sốt và viêm phổi.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Người nhà cần bóc tem mác các chai lọ nếu sang chiết hóa chất, dán cảnh báo cho trẻ có thể đọc và để xa tầm với của những trẻ nhỏ để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Uống nhầm dầu hỏa, bé gái 3 tuổi nguy kịch Uống nhầm dầu hỏa, bé gái 3 tuổi nguy kịch

VTV.vn - Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhi N.N.A. (sinh năm 2016, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) bị viêm phổi nặng do uống dầu hỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục