Bé gái bị đồng xu mắc kẹt ở thực quản

Tuấn Bảo, icon
02:30 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Trong lúc đang chơi, bé gái 5 tuổi cầm một đồng xu nuốt vào bụng, sau đó bé bị khó thở, đau tức vùng cổ và khạc ra máu.

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) vừa gắp thành công một đồng xu mắc kẹt trong thực quản một bé gái ra ngoài.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc ngồi chơi bé cầm đồng xu lớn chơi rồi cho vào miệng. Sau đó bé khó thở, đau tức vùng cổ ngực, khạc ra ít máu tươi., lập tức bé được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện đồng xu nằm 1/3 thực quản của trẻ. Bằng phương pháp nội soi, đồng xu đã được gắp ra ngoài. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và ăn uống tốt.

Theo bác sĩ, nếu không gắp dị vật ra kịp thời, bệnh nhân có thể nghẹt lại ở thực quản gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp dị vật di chuyển theo đường tiêu hóa xuống ruột gây rách thủng niêm mạc ruột, tắc ruột ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ. Khi đó việc can thiệp lấy ra bằng phương pháp nội soi vô cùng khó khăn, thậm chí bệnh nhi phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo: phụ huynh nên trông trẻ cẩn thận, không để trẻ chơi các đồ vật có kích thước nhỏ bằng kim loại. Trẻ dễ tò mò rồi bỏ vào miệng ngậm, nuốt, dẫn đến nguy cơ bị dị vật đường ăn hoặc nguy hiểm hơn là dị vật đường thở, đôi khi để lại hậu quả đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục