Bé trai 9 tuổi bị ruột chui lên lồng ngực

Lê Thạch, icon
09:22 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Bé trai Đinh Công Thịnh H. (9 tuổi, trú tại Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng bụng đau âm ỉ kèm đau ngực.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-Quang, các bác sĩ phát hiện: bệnh nhi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh với tình trạng nhiều ruột và mạc nối lớn nằm trong lồng ngực trái. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bằng hệ thống 3D.

Theo các bác sĩ, thoát vị cơ hoành bẩm sinh có tỉ lệ 1/2000 trẻ, do trong quá trình hình thành cơ hoành ở bào thai không được hoàn thiện, khiếm khuyết sẽ để lại khe hở trên cơ hoành của trẻ. Điều này dẫn đến hệ quả là lồng ngực và ổ bụng không được ngăn cách hoàn toàn. Các tạng trong ổ bụng như dạ dày, ruột, lách, gan, mạc nối… có thể bị chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết cơ hoành bẩm sinh gây chèn ép ảnh hưởng đến quá trình phát triển của phổi. Nhiều trường hợp tạng thoát vị bị xoắn nghẹt hoại tử gây nguy hiểm tính mạng.

Để điều trị bệnh lý này có thể phẫu thuật mổ mở hoặc nội soi để đưa tạng trở lại ổ bụng và khâu khe hở cơ hoành có tấm lưới nhân tạo hoặc không. Thông thường, khối thoát vị sẽ được phát hiện ngay từ lúc sơ sinh do suy hô hấp nhưng cũng có những trường hợp đến lứa tuổi lớn hơn mới có biểu hiện bệnh rõ ràng.

Các bác sĩ khuyến cáo: các bậc phụ huynh nên cho trẻ đi khám sức khỏe tổng quát và cần chú ý các dấu hiệu bất thường của trẻ để được phát hiện và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục