Bệnh nhân huyết áp cao dễ mắc bệnh tim mạch và suy thận hơn

Nguyễn Mai, icon
04:05 ngày 03/06/2019

VTV.vn - Những người bị huyết áp cao có thể mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận mãn tính nhanh gần gấp đôi so với những người chỉ bị tiểu đường hoặc cholesterol cao.

Đây là kết quả theo số liệu điều tra sức khoẻ của Tập đoàn Y tế Quốc gia Singapore (NHG).

Theo thống kê 252.000 trường hợp tìm cách điều trị các loại bệnh này trong giai đoạn 2010-2017, tỷ lệ tiến triển hàng năm của họ là bị biến chứng như bệnh mạch máu não, chẳng hạn như đột quỵ và phình động mạch, là 6,3%.

Con số này nhanh hơn tỷ lệ 4,6% đối với những người chỉ bị huyết áp cao và tiểu đường.

Một phát hiện quan trọng khác của NHG là phụ nữ Malaysia và Ấn Độ có tỷ lệ tiến triển thành bệnh thận và mạch vành mãn tính cao hơn nam giới, trong khi phụ nữ Trung Quốc có tỷ lệ tiến triển thành bệnh thận mãn tính cao hơn.

Số lượng bệnh nhân đột quỵ được dự đoán sẽ tăng gấp đôi từ khoảng 20.300 trường hợp trong năm 2017 lên hơn 41.900 ca vào năm 2050.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục