Bệnh nhân ngộ độc nấm ở Hà Giang vẫn trong tình trạng nặng

Lê Thạch, icon
12:42 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Sau khi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang xuống Bệnh viện Bạch Mai, đến sáng 4/4, tình trạng bệnh nhân Sùng Diêu H. vẫn đang nặng.

Bệnh nhân H. đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân Sùng Diêu H. (sinh năm 1966) được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang xuống Bệnh viện Bạch Mai, với triệu chứng đau bụng nhe, hoàn toàn tỉnh táo, da bình thường, vàng mắt, máu cô đặc.

Tại đây, các bác sĩ Trung tâm Chống đốc đã đặt 1 đường dẫn từ mật đi ra ngoài qua mũi bệnh nhân để đưa chất độc từ mật ra ngoài, tránh cho chảy xuống ruột. Sau 6 ngày bị ngộ độc, đến sáng nay, bệnh nhân tỉnh táo như hôm vào, tuy nhiên tiến triển bệnh không rõ ràng, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng.

Bệnh nhân ngộ độc nấm ở Hà Giang vẫn trong tình trạng nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân H. được đặt đường ống dẫn mật

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Bệnh nhân bị ngộ độc chậm tức là sau 9 giờ ăn nấm. Loại nấm gây ngộ độc chậm có chứa amatoxin thường gây độc là gan, hủy hoại tế bào gan. Sau vài ngày người bệnh sẽ bị suy gan cấp, hôn mê gan, chảy máu khắp nơi, suy thận".

Cũng theo bác sĩ Dũng, cuối tháng 3 đầu tháng 4 là mùa nấm mọc, tại Trung tâm Chống độc lại tiếp nhận những ca ngộ độc nấm. Với loại nấm gây độc chậm có chưa amatoxin dù đã nấu chín cũng gây ngộ độc. Chỉ cần ăn một cây cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Khi phát hiện ra ngộ độc nấm thì đã vào sâu trong đường tiêu hóa nên không có cách để phát hiện sớm.

Trước đó, 4 nạn nhân bị ngộ độc bao gồm: ông Sùng Diêu H. (SN 1966), bà Thào Thị V. (SN 1970), con trai cả là anh Sùng Văn H. (SN 1990) và con dâu thứ 2 là chị Ly Thị P. (SN 1996) trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Gia đình ông H. đã hái nấm trong rừng về ăn vào 7h sáng ngày 28/3, đến 16h cùng ngày tất cả 4 người xuất hiện triệu chứng đau bụng chóng mặt đau đầu nôn đi ngoài, nước phân màu trắng. Cả 4 người được người thân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, các bệnh nhân được truyền dịch, lọc máu và truyền huyết tương. Đến ngày 31/3, người con trai cả tử vong, ngày 1/4, người vợ tử vong và đến ngày 2/4, con dâu tử vong. Sau đó, ông H. được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo: người dân tuyệt đối không nên ăn các loại nấm dại mọc hoang ở bờ ruộng, chân đồi, trong rừng. Nếu ăn phải nấm dại cần gây nôn ngay. Sử dụng bàn chải đánh răng chà vào sâu vào mặt lưỡi sẽ nôn hết thức ăn đã ăn vào. Đồng thời, đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục