Bệnh tan máu bẩm sinh có thể phòng tránh được

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
09:37 ngày 08/05/2017

VTV.vn - Dù việc phòng bệnh tan máu bẩm sinh rất đơn giản nhưng ở nước ta vẫn có tới 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh mỗi năm, có trên 20.000 bệnh nhân đang phải điều trị.

Ở nước ta có tới 10% dân số mang gen lặn của bệnh Thalassemia - một nhóm bệnh máu di truyền gây tan máu liên tục dẫn đến thiếu máu mãn tính. Nên vẫn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Người bị bệnh phải được truyền máu và thải sắt suốt đời tại bệnh viện với chi phí rất tốn kém.

Dù việc phòng bệnh rất đơn giản nhưng ở nước ta vẫn có tới 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh mỗi năm, có trên 20.000 bệnh nhân đang phải điều trị.

Phòng bệnh Thalassemia là phòng không sinh trẻ bị bệnh, vì vậy việc phòng bệnh phải do chính người bố,mẹ thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục