Bệnh viện cưu mang, điều trị cho người vô gia cư trong mùa dịch

Quỳnh Anh, Lê Phức, icon
10:38 ngày 11/10/2021

VTV.vn - Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), hàng chục bệnh nhân là những người vô gia cư, già cả neo đơn đang được bệnh viện cưu mang, điều trị.

Trong thời điểm dịch bệnh nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, một trong số đó là những người vô gia cư, người lang thang cơ nhỡ, đặc biệt hơn nữa khi đối tượng này là những người già lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền nặng. Qua sàng lọc cộng đồng, thời gian qua tại Hà Nội đã phát hiện không ít người nằm trong nhóm đối tượng này và hiện đang được các bệnh viện cưu mang, điều trị.

Ngoài 85 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vỡ dạ dày, cùng với các bệnh lý như suy tim, tăng huyết áp, bà N.T.H., hiện đang nằm tại Khoa Ngoại tổng hợp II, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa qua tình trạng nguy hiểm, nhưng bà vẫn đau đáu một nỗi khổ tâm riêng.

Bệnh viện cưu mang, điều trị cho người vô gia cư trong mùa dịch - Ảnh 1.

Bà chia sẻ: "Tôi không có nhà, anh em con cái không có, dịch bệnh như thế này cảm thấy khổ tâm lắm, tiền không có…".

Bác sĩ Hà Trung Chính, Khoa Ngoại tổng hợp II, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Thông thường, chi phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm trong trường hợp nặng như thế này chưa kể chi phí hồi sức sẽ mất khoảng 50 - 100 triệu đồng. Hiện tại, chúng tôi miễn giảm cả khoản chi phí về chăm sóc, dịch vụ cho bệnh nhân, về viện phí thì chúng tôi xin hỗ trợ từ bệnh viện và các nhà hảo tâm để giúp đỡ bệnh nhân. Ngoài ra, đây là trường hợp già yếu, không có người thân chăm sóc, thể trạng rất suy kiệt, không thể tự sinh hoạt được nên tất cả những chăm sóc từ việc thay băng, cho bệnh nhân ăn uống, vệ sinh đều là nhân viên bệnh viện hỗ trợ".

Bệnh viện cưu mang, điều trị cho người vô gia cư trong mùa dịch - Ảnh 2.

Không chỉ có trường hợp bà H., hiện tại, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị và cưu mang hàng chục bệnh nhân là những người vô gia cư, già cả neo đơn không có người thân ở bên cạnh. Đặc biệt, khi dịch bệnh xảy ra không chỉ có điều trị, tại bệnh viện những bệnh nhân này còn được quan tâm, chăm sóc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

BSCKII Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay: "Gần đây, có nhiều người do dịch bệnh, tài chính không có, nhà cửa không có, không có nơi nương tựa, do vậy ở các cộng đồng, người dân, công an, tổ dân phố phát hiện trong tình trạng bệnh nặng được đưa đến viện. Việc cứu chữa chúng tôi đặt lên hàng đầu, đồng thời khi người ta mắc bệnh thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lại càng cao, khi vào đây không những được chữa bệnh, an ủi về mặt tâm lý, chăm lo chúng tôi cố gắng đảm bảo, ngoài ra công tác phòng chống dịch cho người bệnh cũng như cho cộng đồng được đảm bảo hơn".

Với những người mà trong điều kiện bình thường, cuộc sống của họ cũng đã phải đối mặt với bao khó khăn vì vậy trong thời điểm dịch bệnh họ lại càng là đối tượng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Việc điều trị, chăm lo cho những người vô gia cư có ý nghĩa hơn khi bảo vệ họ cũng chính là việc làm góp phần bảo vệ cả cộng đồng trong dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục