
Trẻ nhập viện do tiêu chảy tăng
BSCKI. Mạc Quốc Dũng - Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Trong vài tuần trở lại đây, trẻ đến khám và nhập viện do tiêu chảy tăng. Nguyên nhân do thời tiết thay đổi thất thường làm cho vi khuẩn, virus thuận lợi phát triển, các thức ăn dễ bị hư, nhiễm khuẩn khiến trẻ mắc bệnh. Những triệu chứng thường gặp nhất ở những trẻ đến nhập viện tại khoa là ói nhiều liên tục, nhiều trẻ kèm theo sốt cao, đau bụng và đi ngoài phân lỏng.
Đơn cử trường hợp bé N.N.T. (25 tháng tuổi, ở phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phải nhập viện điều trị tại Khoa Tiêu hóa do bé bị ói nhiều và đi cầu phân lỏng. Qua thăm khám, bé được chẩn đoán bị tiêu chảy và viêm dạ dày. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bé đã ổn hơn, các triệu chứng nôn ói, đi cầu giảm nhiều.
Bác sĩ Dũng cho biết thêm: Có một vài trẻ bị nặng dẫn đến sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa và nhiễm trùng máu phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Đối với những trẻ này phải điều trị kháng sinh và thời gian kéo dài hơn, đặc biệt khi nhiễm trùng máu từ đường tiêu hóa là nặng nhất và nguy hiểm. Do đó, phụ huynh nên chú ý, khi thấy trẻ ăn uống xong ói liên tục, lừ đừ, đi phân lỏng, nước có nhầy, máu nên đưa trẻ đi khám kịp thời, tránh để trẻ bị nặng hơn.
Những lưu ý khi chăm sóc trẻ tiêu chảy
Theo bác sĩ Dũng, vấn đề chăm sóc khi trẻ bị tiêu chảy rất quan trọng, không chỉ giúp trẻ nhanh hết bệnh mà không lây cho những trẻ khác. Phụ huynh cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng khi trẻ bị tiêu chảy, giúp trẻ mau chóng hồi phục sức khỏe và đường ruột. Cho trẻ ăn uống theo đúng độ tuổi như cháo, cơm, trái cây, sữa công thức, uống dung dịch bù nước điện giải oresol… như bình thường. Phụ huynh không nên theo các quan niệm cho trẻ ăn cháo muối, đường trong khi bị tiêu chảy, ói, vì nếu ăn uống không đủ dinh dưỡng, không đáp ứng thì nguy cơ sau này trẻ dễ bị nặng hơn hoặc suy dinh dưỡng.
"Trung bình một đợt trẻ bị tiêu chảy sẽ kéo dài từ 3 đến 7 ngày, khi đến ngày thứ 3 hay thứ 4 nếu trẻ đã đỡ bệnh, phụ huynh vẫn phải cho trẻ tái khám để bác sĩ chỉ định điều trị tiếp theo. Tránh tình trạng thấy trẻ đỡ ngưng thuốc, vì độc tố vi khuẩn vẫn còn"- bác sĩ Dũng nói.
Bác sĩ Dũng khuyến cáo, đối với những trẻ đang bị tiêu chảy, nếu phụ huynh thấy nôn ói liên tục, sốt cao không hạ, 1 tiếng đồng hồ đi cầu 3 lần trở lên và 1 ngày đi cầu 10 lần thì nguy cơ mất nước phải cho bé đi bệnh viện. Bệnh tiêu chảy lây qua đường phân, miệng, do đó phải vệ sinh kỹ càng. Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ sau khi đi vệ sinh, những chất thải của trẻ bị tiêu chảy phải xử lý vệ sinh sạch sẽ, không để trẻ bị tiêu chảy ăn uống chung với trẻ khác cũng như người trong nhà, tránh lây nhiễm cho nhau.
Còn để phòng tránh tiêu chảy cho trẻ chưa bị, phụ huynh và người chăm sóc trẻ hướng dẫn trẻ vệ sinh tay trước khi ăn và sau đi vệ sinh. Giữ gìn nhà cửa xung quanh sạch sẽ, các dụng cụ và đồ chơi thường xuyên vệ sinh với xà phòng, nước diệt khuẩn để hạn chế các tác nhân gây bệnh.
Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách. Cho trẻ ăn, uống chín, không cho trẻ ăn lại thực phẩm chế biến sau mấy tiếng đồng hồ. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh phải đề đồ chín và đồ sống riêng. Thực phẩm chín khi bảo quản trong tủ lạnh, nếu để sau 3, 4 ngày cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn, do đó không chế biến cho trẻ ăn. Bên cạnh đó, đối với trẻ đi học ở trường, gia đình, dặn dò, hướng dẫn con không ăn, uống bất kỳ thực phẩm nào trước cổng trường, phòng ngừa việc ăn phải thực phẩm không rõ nguồn gốc dễ bị nhiễm khuẩn gây bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cách 6 giờ trước khi vào viện, nam bệnh nhân xuất hiện khó thở, thở rít tăng dần sau đó hôn mê.
VTV.vn - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vừa phẫu thuật cắt túi mật thành công cho bệnh nhân có hơn 500 viên sỏi trong lòng túi mật.
VTV.vn - Công ty ONTEKCO vinh dự nằm trong TOP 100 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2025 và nhận giải "Sản phẩm – Dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng".
VTV.vn - Cụ bà 85 tuổi, có khối u vùng vú bên trái 5 năm nay, không điều trị, gần đây khối u vỡ mủ chảy máu nên người nhà đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).
VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị cho một người bệnh bị xuất huyết tiêu hoá do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, xơ gan.
VTV.vn - Theo cảnh báo được đăng tải trên Tạp chí Lancet, hơn một nửa số người lớn, 1/3 số trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.
VTV.vn - Gần đây, số trẻ nhiễm khuẩn tiết niệu vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An có xu hướng tăng lên rõ rệt, đáng nói là tỷ lệ bệnh tái phát gặp khá nhiều.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người.
VTV.vn - Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Tháp khiến 33 học sinh, giáo viên, tình nguyện viên có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình vừa có thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Lạc Thủy.
VTV.vn - Trong hành trình chăm con ăn dặm, mỗi quyết định của các cha mẹ đều dựa trên tình yêu thương và sự an toàn của các con lên hàng đầu.
VTV.vn - Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca lấy tạng từ người chết não.
VTV.vn - Khối sỏi san hô lớn kích thước 7cm ở thận của người bệnh 70 tuổi vừa được bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) phẫu thuật lấy ra ngoài thành công.
VTV.vn - Chỉ vì một nốt đen nhỏ ở gan bàn chân trông như nốt ruồi, người phụ nữ 54 tuổi suýt mất bàn chân.
VTV.vn - Căn bệnh “sợ đi khám bệnh” - tuy không có trong y học, nhưng lại đang âm thầm gặm nhấm sức khỏe và tinh thần của rất nhiều người.