Bị tàn tật suốt đời vì bán thận để mua điện thoại

Nguyễn Mai, icon
11:59 ngày 22/01/2019

VTV.vn - Xiao Wang chỉ mới 17 tuổi khi anh quyết định bán một quả thận của mình để mua iPhone 4, chiếc điện thoại đắt đỏ ngoài khả năng của anh.

Sức khoẻ của anh Wang suy giảm nhanh chóng sau gần 8 năm

Sau ca phẫu thuật, Wang được thông báo rằng anh sẽ có một cuộc sống bình thường chỉ với một quả thận, nhưng gần 8 năm sau, chàng trai 24 tuổi bị tàn tật vĩnh viễn và phải chạy thận nhân tạo.

Trở lại năm 2011, iPhone 4 là điện thoại thông minh hàng đầu của Apple và rất phổ biến tại trường Xiao Wang, ở Thành Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo khó và không có đủ tiền mua điện thoại thời thượng này, anh ta quyết định bán một trong những cơ quan khỏe mạnh của mình để có đủ tiền mua điện thoại. Với sự giúp đỡ từ một người trung gian, Wang đã liên lạc với những đối tượng chuyên buôn bán nội tạng ở chợ đen và đồng ý bán một quả thận với giá 22.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3.200 USD, quá đủ để mua iPhone 4 mà anh ta rất mong muốn. Thật không may, quyết định dại dột này đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của Wang.

Chàng trai 17 tuổi cho rằng: anh chỉ cần một quả thận để sống sót và người bác sĩ đáng ngờ mà anh gặp trước khi phẫu thuật cũng xác nhận rằng anh sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường chỉ với một bên thận. Thủ tục được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân ở Thành Châu. Mặc dù nó được coi là thành công vào thời điểm đó, các biến chứng sức khỏe đã phát sinh ngay sau đó.

Thật không may, vết mổ không được vệ sinh đúng cách, dẫn đến nhiễm trùng vết thương. Tệ hơn là gia đình Wang không hề biết con trai họ đã tự ý bán thận và chỉ phát hiện ra điều đó khi thiếu niên này không thể che giấu vấn đề sức khỏe của mình nữa.

Nhiễm trùng đã lan đến quả thận còn lại và khi gia đình đưa Wang đến bệnh viện để điều trị, bên thận còn lại của anh đã tổn thương nghiêm trọng. Cách duy nhất có thể đảm bảo sự sống của anh là lọc máu vĩnh viễn. Xiao Wang đã dành phần lớn cuộc đời mình kể từ đó trên giường, phụ thuộc vào cỗ máy lọc máu để giữ lại sự sống, nhưng đồng thời cũng rút ngắn đáng kể tuổi thọ của anh.

Sau khi nghe câu chuyện của Wang về việc anh bán thận ở chợ đen để mua iPhone 4, cha mẹ anh đã theo dõi và kiện người trung gian cùng bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Cuối cùng, họ đã nhận được một khoản bồi thường khá lớn là 2,2 triệu nhân dân tệ, tương đương 320.000 đô la. Phần lớn số tiền này đã được chi trả cho thuốc điều trị và chi phí lọc máu cho Wang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục