Biến chủng SARS-CoV-2 mới ở Anh ngày càng lây lan nhanh

Nhật Anh, icon
08:30 ngày 11/02/2021

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến chủng B.1.1.7 ngày càng lây lan nhanh và đã được ghi nhận ở gần 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hình minh họa: BBC

Kênh truyền thông CNN dẫn thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần, cho biết biến chủng B.1.1.7 cho thấy khả năng lây nhiễm virus mạnh. Một số phát hiện sơ bộ báo cáo chủng virus mới có mức độ nghiêm trọng hơn. Trong tháng này, thế giới có thêm 6 quốc gia báo cáo về các ca nhiễm biến chủng B.1.1.7 kể từ khi ghi nhận chúng lần đầu tại Anh.

Tại Anh, các mẫu thử nghiệm SARS-CoV-2 chủng mới đã tăng từ 63% lên 90% sau một tháng (từ 14/12/2020 đến 18/1/2021).

Ngoài ra, WHO cũng theo dõi hai biến chủng virus khác đang lây lan mạnh không kém B.1.1.7. Đó là chủng B.1351 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi và chủng P.1 được xác định ở Brazil. Theo thống kê gần nhất của WHO, chủng B.1351 đã lây nhiễm cho 44 quốc gia. Chủng P.1 lan sang tổng cộng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc SARS-CoV-2 biến chủng là điều đã được dự đoán. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến giới chức y tế toàn cầu không khỏi lo ngại. Nhiều chuyên gia cảnh báo biến chủng virus mới gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn, qua mặt được các xét nghiệm hoặc khiến vaccine COVID-19 kém tác dụng.

Cũng theo WHO, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua là 3,1 triệu người, con số thấp nhất trong vòng 15 tuần trở lại đây. Nhiều quốc gia vẫn có số ca mắc tăng nhanh nhưng các chuyên gia của WHO cho rằng số ca mắc mới trên toàn cầu giảm là tín hiệu tích cực. Cùng với đó, số ca tử vong vì COVID-19 cũng giảm trong tuần qua. Đặc biệt, châu Âu và châu Mỹ là hai lục địa chứng kiến số ca mắc và tử vong giảm mạnh (50%).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục