Bình Định: Bắt đối tượng điều chế vaccine ngừa COVID-19

P.V, icon
01:30 ngày 16/03/2020

VTV.vn - Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi điều chế vaccine giả, lừa tiêm phòng cho nhiều trẻ để phòng ngừa COVID-19 và các loại bệnh khác.

Một số lọ vaccine giả do Tiêu Thị Tuyết Sương tự bào chế (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng).

Ngày 15/3, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, trú xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng khai nhận đã pha trộn nước cất với kháng sinh và nói là vaccine, và đã tiêm cho gần 30 trường hợp.

Bình Định: Bắt đối tượng điều chế vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Tiêu Thị Tuyết Sương mới học hết lớp 9, có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư. Để cho bị hại tin lời, thị xưng là nhân viên y tế dự phòng, chích vaccine cho trẻ em không gây sốt, giá rẻ hơn thị trường một nửa khoảng 700 nghìn đồng/ mũi.

Hiện Công an TP. Quy Nhơn đã bắt tạm giam đối tượng đồng thời thông báo ai là bị hại đến công an thành phố báo cáo để giúp đơn vị điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục