Bỏ thuốc lá để điều trị hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mỹ Hạnh, icon
05:36 ngày 22/09/2024

VTV.vn - Phổi tắc nghẽn mạn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể làm chậm tiến triển bệnh nếu tuân thủ phác đồ điều trị, có lối sống lành mạnh và không hút thuốc lá.

Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điêu trị tại Bệnh viện Phổi Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trọng

Trường hợp ông H.M.Đ. (65 tuổi, trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có tiền sử hút thuốc lá đã hơn 50 năm. Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) từ nhiều năm trước và từ khi mắc bệnh đến nay, trung bình mỗi năm ông phải đến Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk từ 4 đến 5 lần để điều trị bệnh mỗi khi bệnh tái phát.

Điều đáng nói, mặc dù các bác sĩ đã tư vấn, khuyên ông nhiều lần về việc từ bỏ thuốc lá để bệnh COPD không tăng nặng nhưng ông vẫn không cai được thuốc lá. Vì vậy, hiện nay, tình trạng bệnh của ông đã chuyển biến rất nặng, đáp ứng thuốc chậm, đến giai đoạn phải phụ thuộc oxy.

Trường hợp khác là ông L.N. (66 tuổi, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cũng có thâm niên hút thuốc lá gần 50 năm nên việc từ bỏ thuốc lá đối với ông là điều vô cùng khó khăn. Cũng vì không bỏ được thuốc lá nên tình trạng COPD của ông cứ tái đi tái lại liên tục, bệnh ngày càng tiến triển nặng hơn.

Gần đây, sức khỏe ông yếu hẳn, không thể lao động hay làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà vì ông thường xuyên bị khó thở, tức ngực và mệt mỏi. "Tôi cũng đã từng cai thuốc lá vài ba lần nhưng không thành công, tái đi tái lại liên tục. Khi lên cơn ho, khó thở, nhìn thuốc lá rất sợ nhưng khi bệnh đã ổn định, miệng nhợt nhạt lại không kiềm chế được cơn thèm thuốc" - ông L.N cho hay.

Tại Bệnh viện Phổi Đắk Lắk, trung bình một ngày bệnh viện điều trị nội trú từ 20-30 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh nhân có độ tuổi từ 40 trở lên, chủ yếu nam giới, hầu hết những bệnh nhân này đều có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.

BSCKII. Rmah Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Đắk Lắk cho biết: 100% bệnh nhân đến bệnh viện điều trị phổi tắc nghẽn mạn tính đều là những người đã từng hoặc đang hút thuốc lá. Phụ nữ đang điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dù không hút thuốc lá nhưng qua tìm hiểu thì thường xuyên hít khói thuốc từ những người hút thuốc trong gia đình.

"Nhiều bệnh nhân dù biết hút thuốc lá sẽ khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng hơn, ho nhiều hơn, mệt và khó thở hơn, tuy nhiên sau khi vừa điều trị dứt điểm thì bệnh nhân lại tiếp tục hút thuốc. Có trường hợp hôm nay xuất viện, ngày mai lại nhập viện do hút thuốc lá. Vòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên bệnh chỉ có tăng nặng dần" - bác sĩ Rmah Lương cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Rmah Lương, người mắc COPD thường có các triệu chứng ho khạc đờm. Ban đầu ho khạc đờm ít và khò khè nhẹ nên người bệnh thường không để ý đến, không đi khám bệnh. Càng về sau, người bệnh ho khạc đờm càng nhiều kèm theo khò khè khó thở, người mệt mỏi, lúc này mới đi khám bệnh thì có thể bệnh đã ở giai đoạn III, IV. Đối với những người mắc bệnh COPD có hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít khói thuốc lá làm suy giảm chức năng hô hấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim, mạch dẫn đến hạn chế khả năng hoạt động và giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, đối với những bệnh nhân này, khi điều trị, điều đầu tiên bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá. Việc bỏ thuốc lá sẽ giúp bệnh tiến triển chậm lại, giảm đợt cấp, điều trị tối ưu hóa với mục đích giúp bệnh nhân dễ thở, giảm tử vong.

Để phòng bệnh COPD, các bác sĩ khuyến cáo trước tiên là không hút thuốc, đang hút thuốc thì nên bỏ thuốc lá, những người không hút thì nên tránh xa những người hút thuốc lá vì khói thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chứa thạch tín và rất nhiều chất hóa học độc hại khác làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp và gây ra các triệu chứng bùng phát bệnh. Nếu bị mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, người bệnh nên cai thuốc lá ngay, không tiếp xúc với khói thuốc lá; khám sức khỏe thường xuyên và tái khám theo lịch hẹn; tiêm vaccine ngừa cúm hàng năm và vaccine phế cầu 5 năm 1 lần là biện pháp hữu hiệu giúp giảm nhiễm trùng hô hấp và làm chậm sự tiến triển của bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục