Bỏng cấp độ 3 do tiếp xúc cây Giant Hogweed

Nguyễn Mai, icon
10:22 ngày 16/07/2018

VTV.vn - Alex Childress, một thiếu niên 17 tuổi ở quận Spotslyvania, bang Virginia, Mỹ đã phải nhập viện sau khi bị bỏng trong khi cắt cỏ để kiếm thêm tiền tiêu.

Alex bị bỏng nặng do tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây Giant Hogweed.

Alex Childress, một thiếu niên 17 tuổi ở quận Spotslyvania, bang Virginia, Mỹ đã phải nhập viện sau khi bị bỏng trong khi cắt cỏ để kiếm thêm tiền tiêu. Các bác sĩ cho biết: nhựa cây Giant Hogweed là nguyên nhân gây nên vết bỏng ở cấp độ 3, lan hết vùng mặt và cánh tay của chàng thanh niên.

"Tôi cảm thấy như bị cháy nắng, thoạt đầu tôi không chú ý đến nó. Tôi đã tắm và da mặt tôi bắt đầu bong ra" - Alex Childress nói.

Bỏng cấp độ 3 do tiếp xúc cây Giant Hogweed - Ảnh 1.

Những giống cây Giant Hogweed có nhựa gây bỏng da.

Hiện vết bỏng của Alex đã bắt đầu lên da non. Anh khuyên các hộ gia đình nên kiểm tra vườn nhà để chắc chắn rằng không có cây Giant Hogweed.

Bỏng cấp độ 3 do tiếp xúc cây Giant Hogweed - Ảnh 2.

Cây Giant Hogweed được trồng như cây cảnh ở Mỹ.

Bộ Bảo tồn môi trường Mỹ đã đưa ra khuyến cáo cho người dân khi chẳng may để nhựa cây dính vào cơ thể, cần nhanh chóng rửa bằng nước sạch và xà phòng, đồng thời tránh vùng da bị nhiễm độc khỏi ánh sáng mặt trời trong vòng 48 tiếng. Người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để xử lý vết thương. Giant hogweed là một loài cây có nhựa độc, nhưng lại được trồng như cây cảnh ở nhiều nơi tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục