Bùng phát dịch tả ở Ethiopia khiến gần 6800 người nhiễm bệnh

Nguyễn Mai, icon
01:43 ngày 16/08/2020

VTV.vn - Văn phòng Điều phối các Vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết: Một đợt bùng phát dịch tả ở Ethiopia đã lây nhiễm cho 6.789 người.

Người dân Ethiopia nhiễm tả từ nguồn nước mất vệ sinh

Trong một báo cáo của Liên Hợp Quốc, Văn phòng Điều phối các Vấn đề nhân đạo (UNOCHA) cho biết: 6.789 người sống ở 4 bang của Ethiopia đã bị nhiễm bệnh tả trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2020.

Khoảng 4.819 trường hợp mắc bệnh tả đã được báo cáo ở bang miền Nam, 1.319 trường hợp mắc bệnh tả được báo cáo ở các bang khu vực Somali và 651 trường hợp mắc bệnh tả được báo cáo ở bang vùng Oromia.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng của các dịch vụ cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh trên hầu hết Ethiopia đang buộc người dân phải sử dụng các nguồn nước không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Mối đe dọa kép của mùa mưa và đại dịch COVID-19 đã làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh tả ở các vùng khác nhau của Ethiopia.

Tổ chức này cũng kêu gọi các nhà chức trách Ethiopia và các đối tác nhân đạo thực hiện một số hành động sớm ở các khu vực có nguy cơ rất cao, trước khi dịch tả bùng phát sang các phần còn lại của đất nước và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ethiopia đang phải hứng chịu những đợt bùng phát dịch tả tái diễn trong những năm gần đây, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mắc bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục