Các ca bệnh truyền nhiễm ở Mông Cổ giảm gần 25%

Nguyễn Mai, icon
02:45 ngày 16/08/2020

VTV.vn - Văn phòng Thống kê Quốc gia (NSO) Mông Cổ cho biết: Số ca mắc bệnh truyền nhiễm ở nước này trong 7 tháng đầu năm nay đã giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ nhỏ thường mắc các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng

Mông Cổ hiện ghi nhận tổng cộng 19.600 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, trong đó có 291 trường hợp mắc COVID-19 - theo dữ liệu của NSO.

Số ca mắc bệnh đậu mùa, shigellosis, cũng như bệnh tay chân miệng, lần lượt giảm 25%, 52,5% và 30,4%. Đây là những bệnh chính gây nên số ca bệnh truyền nhiễm ở Mông Cổ. Do đó, khi các bệnh này giảm, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm nói chung tại quốc gia này cũng giảm theo.

Bệnh shigellosis gây nên khi bệnh nhân nhiễm khuẩn shigella. Đây là một bệnh đường ruột với dấu hiệu chính là tiêu chảy do nhiễm trùng shigella, thường đi ngoài kèm theo xuất huyết. Bệnh được lây truyền trực tiếp nếu tiếp xúc với phân của người mắc bệnh. Khả năng nhiễm bệnh cao đối với những người quan hệ tình dục đồng tính nam, ăn phải thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm khuẩn shigella.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức tỉnh Tuva thuộc vùng Siberia của Nga đã yêu cầu toàn bộ người dân ở 2 huyện giáp biên giới với Mông Cổ phải tiêm chủng vaccine ngừa dịch hạch.

Người đứng đầu tỉnh Tuva, Sholban Kara-ool cho biết: Tất cả người chăn thả gia súc cũng như toàn bộ cư dân từ 2 tuổi trở lên của hai huyện Ovyursky và Mongun-Taiginsky phải được tiêm chủng vaccine phòng dịch hạch. Hai huyện biên giới này là nơi sinh sống của khoảng 14.000 người.

Lệnh trên được ban bố một ngày sau khi Bộ Y tế Mông Cổ thông báo ca tử vong mới nhất do dịch hạch ở miền Tây nước này. Giới chức y tế Nga trước đó đã kêu gọi người dân ở các vùng núi Tuva và Altai không săn bắt hoặc ăn marmot - một loài sóc đất khổng lồ, có nguy cơ mang mầm bệnh dịch hạch.

Bệnh dịch hạch là căn bệnh do trực khuẩn Yersinia Pestis lây lan trong quần thể các loài gặm nhấm như chuột và bọ chét, trong đó chuột được coi là mầm bệnh nguy hiểm. Căn bệnh này có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm do tỷ lệ tử vong cao từ 30 - 60%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục