Cách can thiệp tích cực cho trẻ tự kỷ

Việt Hà, icon
10:25 ngày 08/05/2014

Theo BS. Quách Thúy Minh, Nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, can thiệp tích cực cho trẻ tự kỷ là can thiệp sớm, kịp thời; kết hợp giữa giáo viên giáo dục đặc biệt và gia đình.

Nhiều việc trẻ tự kỷ không thể tự làm được. Vì thế, gia đình phải dạy cho con những việc đơn giản như: tự xúc ăn, mặc quần áo, đánh răng… Ví dụ, cha mẹ có thể hướng dẫn cho trẻ cách đánh răng qua những bức tranh minh họa, kết hợp với hướng dẫn trực tiếp.

Để biết thêm tư vấn của BS. Quách Thúy Minh, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục