Tại sao một số trẻ tự kỷ có năng khiếu vượt trội?

Việt Hà, icon
02:40 ngày 06/05/2014

Một số trẻ tự kỷ có thể hạn chế về giao tiếp, bộc lộ cảm xúc nhưng lại có khả năng đặc biệt như: chơi đàn giỏi, vẽ giỏi, tính toán giỏi…

Theo BS. Quách Thúy Minh, Nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, tự kỷ vẫn là một rối loạn chưa thể chữa khỏi hẳn được, mà nó sẽ đi theo suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, người ta phân ra tự kỷ ở các mức độ: nhẹ, trung bình và nặng; tự kỷ điển hình và không điển hình.

Đối với những trẻ bị tự kỷ nhẹ và không điển hình, nếu được can thiệp giáo dục đặc biệt, cùng với sự hỗ trợ tích cực của gia đình, cộng đồng thì trẻ sẽ có nhiều cơ hội phát triển tương đối bình thường.

Một số trẻ tự kỷ có năng khiếu đặc biệt là do não một số vùng phát triển trội lên, một số vùng lại kém phát triển. Trẻ có thể giỏi về đàn, toán học… nhưng giao tiếp xã hội, ngôn ngữ… lại rất kém. Cha mẹ nên cho trẻ phát huy năng khiếu đó để sau này hướng nghiệp cho trẻ.

Để biết thêm thông tin tư vấn của BS. Quách Thúy Minh, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục