Cách ly nữ du học sinh từ ổ dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán về

P.V, icon
01:18 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Nữ ninh 20 tuổi là du học sinh ở Vũ Hán, Trung Quốc có biểu hiện sốt, ho khan đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo đó, nữ bệnh nhân L.P.T, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, bị sốt nhẹ, đau rát họng và ho khan. Sau khi vào khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán: sốt chưa rõ nguyên nhân (chưa loại trừ nhiễm corona virus).

Bệnh nhân sống trong vùng được Chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn. Bệnh nhân không tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi mắc viêm phổi do nCoV. Bệnh nhân về nước được 8 ngày và không tiếp xúc với người bị ốm, sốt.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Khoa Cấp cứu.

Một trường hợp khác đang được điều trị cách ly tại bệnh viện là nam bệnh nhân T.V.H. 55 tuổi ở Lạng Sơn.

Bệnh nhân làm nghề buôn bán ở chợ cửa khẩu Lạng Sơn, nhập viện ngày 23/1 sau khi sốt liên tục 5 ngày, khó thở. Bệnh nhân được chẩn đoán: sốt chưa rõ nguyên nhân và chưa loại trừ nhiễm viêm phổi do virus corona.

Hai bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với corona virus

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cách ly cho hai bệnh nhân dương tính với virus corona đến từ Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân vừa có ngay trong chiều 23/1 cho thấy dương tính với virus corona.

Cụ thể hai trường hợp này gồm ông Li Ding (sinh năm 1954) và con trai Li Zichao (sinh năm 1992). Trước đó, hai bệnh nhân có dấu hiệu sốt và nhập viện Chợ Rẫy từ tối 22/1. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi tiếp nhận, hai bệnh nhân đã được cách ly tuyệt đối hai lớp theo đúng quy trình của Bộ Y tế và hiện đã ổn định sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục