Cẩn trọng với sỏi mật

P.V, icon
05:15 ngày 25/10/2024

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cụ ông 88 tuổi bị tắc ruột, viêm phúc mạc mật do viêm hoại tử túi mật và sỏi ống mật chủ gây tắc nghẽn.

Hình minh họa.

Bệnh nhân N.Đ.C. (88 tuổi, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) có tiền sử phẫu thuật ổ bụng nhiều lần, vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao rét run, da niêm mạc vàng, đau dữ dội vùng trên rốn và vùng bụng phải, buồn nôn, bụng chướng nhiều.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dấu hiệu tắc mật, nhiễm trùng, suy gan, thận, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Kết quả CT-Scanner bụng có hình ảnh tắc ruột, giãn đường mật trong ngoài gan do sỏi ống mật chủ, túi mật căng to thành dày, thâm nhiễm xung quanh, nhiều dịch vùng dưới gan và vùng bụng phải.

Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí hồi sức, hội chẩn đa chuyên khoa, chỉ định phẫu thuật cấp cứu: Gỡ dính ruột, cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật thực hiện thành công.

Sau hơn một tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, hết vàng da, không đau bụng, các chỉ số xét nghiệm về bình thường và được chỉ định xuất viện.

Sỏi ở ống mật chủ có thể gây ra triệu chứng đau bụng, sốt, vàng da do tắc mật, viêm đường mật cấp, hay viêm tụy cấp. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, viêm tụy hoại tử, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và thậm chí tử vong.

Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường như: Đau bụng, sốt, vàng da vàng mắt, phân bạc màu hoặc chuyển màu, nước tiểu sậm màu, ăn mất ngon, buồn nôn… người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị an toàn, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục