Cảnh báo cách xử lý sai lầm của cha mẹ khi con dậy thì sớm

VTV9, icon
03:00 ngày 13/04/2017

VTV.vn - Hiện vẫn đang tồn tại những sai lầm của chính phụ huynh do những hiểu biết chưa đầy đủ về dậy thì sớm ở trẻ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM), số lượng bệnh nhân đang được điều trị dậy thì sớm đã tăng rõ rệt trong 7 năm qua. Điều này chứng tỏ, các bậc cha mẹ ngày càng chú ý hơn đến căn bệnh sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu cho sức khỏe sau này của các con.

Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhi đến khám và điều trị dậy thì sớm hiện nay là trẻ gái. Đây là một sai lầm khá nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều phụ huynh không biết rằng, cha mẹ cũng là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng dậy thì sớm của con vì để con thừa cân, béo phì.

Bên cạnh đó, nhiều người "nằng nặc" đòi tiêm thuốc cho con từ những hiểu biết không đúng trên mạng Internet. Xem thường hay lo lắng quá mức là hai xu hướng khi thấy con có biểu hiện dậy thì sớm của nhiều bậc cha mẹ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị trong khi đây không phải là loại bệnh quá phức tạp.

[INFOGRAPHIC] Tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em tại Việt Nam [INFOGRAPHIC] Tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em tại Việt Nam Dậy thì sớm - Triệu chứng và phương pháp điều trị Dậy thì sớm - Triệu chứng và phương pháp điều trị Trẻ dậy thì sớm - Cha mẹ phải ứng xử thế nào mới đúng? Trẻ dậy thì sớm - Cha mẹ phải ứng xử thế nào mới đúng?
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục