Cảnh báo gia tăng bệnh truyền nhiễm mùa Đông Xuân năm 2018

VTV9, icon
03:30 ngày 05/01/2018

VTV.vn - Các chuyên gia y tế cho rằng, bước vào mùa Đông Xuân năm 2018, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm gia tăng, do đó cần có những biện pháp phòng tránh.

Việt Nam đang bước vào mùa Đông Xuân năm 2018 với thời tiết lạnh ẩm, là mùa tập trung đông người, gia tăng việc đi lại, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm. Do đó, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Bệnh có nguy cơ tử vong cao được các chuyên gia cảnh báo vào thời điểm này là bệnh liên cầu lợn. Một số bệnh nguy hiểm khác như: dịch bệnh Ebola, MERS-CoV cũng đang liên tục tăng. Riêng dịch bệnh cúm gia cầm như: cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 chưa khống chế được triệt để. Bệnh do virus Zika lây truyền mạnh mẽ.

Trong khi đó, Việt Nam có đường biên giới dài với các nước bạn. Việc giao thương đi lại gia tăng khiến sự kiểm soát dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát tại Việt Nam là rất lớn.

Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm 2017 đến nay, dịch sốt xuất huyết gia tăng ở 63 tỉnh thành, trong đó đặc biệt tập trung tại khu vực miền Nam và miền Bắc. Năm 2017 đã ghi nhận dịch sốt xuất huyết với hơn 183.000 ca mắc, 30 ca tử vong. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như: sởi, ho gà đều ghi nhận ca tử vong. So với năm 2016, các bệnh này đã tăng hơn 30%. Một số bệnh có chiều hướng giảm là bệnh tay chân miệng và bệnh dại. Tuy nhiên, đáng lo ngại là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới được dự báo có khả năng lây lan đến Việt Nam.


Gia tăng bệnh dịch thời điểm giao mùa Gia tăng bệnh dịch thời điểm giao mùa

VTV.vn - Thời điểm giao mùa là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát triển. Trong liên tiếp 2 tuần vừa qua, bệnh nhân mắc bệnh chân tay miệng, sởi, ho gà đều tăng lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục