Cảnh báo gia tăng tình trạng vô sinh ở nam giới

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:23 ngày 14/11/2018

VTV.vn - Gần 8% cặp vợ chồng Việt Nam ở độ tuổi sinh đẻ rơi vào tình trạng vô sinh, trong đó nguyên nhân từ phía người đàn ông ngày một gia tăng.

Con số này vừa được Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội công bố. Theo các bác sĩ, thực trạng đáng báo động này có nguyên nhân một phần xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh của nhiều nam giới.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội, bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, cho biết: "Tỷ lệ nam giới mắc vô sinh hiện nay lên tới khoảng 20%. Khi kiểm tra tinh dịch đồ, chúng tôi có nhận thấy, tinh dịch đồ của người đàn ông đang kém dần theo thời gian, chính vì thế cơ hội có thai của các cặp vợ chồng cũng kém theo".

Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản ở nam giới. Đáng lo ngại, có nguyên nhân phổ biến từ lối sống như uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn các thực phẩm nhiễm hóa chất… Trong khi đó, khó khăn rất lớn trong điều trị vô sinh nam là tâm lý e ngại, mặc cảm của người đàn ông.

Thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh Thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh

VTV.vn - Các bác sỹ và kỹ sư tại Đại học Southampton (Anh) đã tạo ra một thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh không giải thích được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục