Cảnh báo tình trạng bỏng ở trẻ em

Văn Thành, icon
03:46 ngày 27/10/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp trẻ 17 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi cháo nóng.

Bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi D.T.G.(17 tháng tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng bị bỏng cháo vùng bụng, tầng sinh môn, đùi 2 bên.

Trước đó, bệnh nhi ngã vào nồi cháo nóng, xuất hiện phồng rộp da, đau rát, quấy khóc, được gia đình tự điều trị bằng nước ngâm măng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện nên được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả khám lâm sàng cho thấy: Bệnh nhi bị bỏng nhiệt độ II, III, diện tích bỏng 15% vùng bụng, tầng sinh môn, đùi 2 bên.

Bệnh nhi được chuyển phòng cấp cứu để xử trí cắt lọc vùng da hoại tử, vảy tiết tại vùng tổn thương, làm sạch diện tích bỏng, băng bỏng, truyền dịch cho trẻ.

Hiện tại sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã tạm ổn định, được chăm sóc tại Khoa Ngoại và Chuyên khoa của bệnh viện.

Cảnh báo tình trạng bỏng ở trẻ em - Ảnh 1.

Bệnh nhi được xử trí tổn thương do bỏng. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Văn Quỳnh cho biết: Đối với trẻ em, các loại bỏng đều gây nguy cơ tử vong rất cao, do cơ thể của các em còn non nớt, sức đề kháng kém. Da của các em rất dễ bị hoại tử dẫn đến nhiễm trùng máu, cho dù các em chỉ bị bỏng nước sôi độ 1, độ 2, nhưng chỉ cần khoảng 25% cơ thể đã nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, cha mẹ cần luôn chú ý giám sát trẻ; để các vật dụng dễ gây bỏng (phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa...) ngoài tầm tay trẻ.

Khi nấu ăn, luôn quay cán xoong, chảo vào phía trong, tránh va quệt; không để trẻ nhỏ tự tắm vòi nước nóng lạnh, nếu tắm chậu cho trẻ, cần đổ nước lạnh vào trước và hòa nước nóng sau, luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho trẻ.

Nếu chẳng may bị bỏng, trước tiên cần cho bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục